Quân-dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm (2014-2016) thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, 17 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ 28 xã xây dựng nông thôn mới và đến nay đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn.

Dấu ấn người lính

Ngay sau khi nhận địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới tại 6 xã thuộc 4 huyện: Mang Yang, Chư Pah, Đak Pơ và Đak Đoa, Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương tiến hành đánh giá đúng tình hình thực tế, lựa chọn những công việc thiết thực mà nhân dân đang cần, đồng thời phù hợp với khả năng và không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị để xây dựng kế hoạch phù hợp.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân dọn dẹp đường làng. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân dọn dẹp đường làng. Ảnh: A.H

Theo Đại tá Tống Văn Hiểu-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3, giai đoạn 2014-2016, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nhiều phân đội giúp nhân dân địa phương tu sửa đường giao thông liên thôn, làm đường bê tông, nạo vét kênh mương, tu sửa giọt nước, đắp đập tràn, khắc phục hậu quả thiên tai, khai hoang, phục hóa… với hàng ngàn ngày công lao động, qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân. Hiện các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn đã kết nghĩa với 104 cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội, thôn, làng và trường học. Cụ thể, để chung sức cùng xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) “cán đích” nông thôn mới năm 2015, Lữ đoàn Công binh 7 đã tham gia cùng địa phương ở 4 tiêu chí: giao thông, trường học, y tế và môi trường. Đơn vị đã hỗ trợ máy, nhân công sửa 1,1 km đường liên thôn và 950 m2 sân trường; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 324 lượt người; hỗ trợ nhân lực xây dựng 3 hố xử lý rác thải.

Đến nay, đã có 3/6 xã được các đơn vị của Quân đoàn 3 giúp đỡ đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Đak Yă (huyện Mang Yang)-đạt chuẩn năm 2016; xã Kdang (huyện Đak Đoa)-đạt chuẩn năm 2015; xã Hà Tam (huyện Đak Pơ)-đạt chuẩn năm 2015.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt 15-18 tiêu chí, 81 xã đạt 10-14 tiêu chí, 46 xã đạt 5-9 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí.

Với phương châm phát triển kinh tế-xã hội gắn với chăm lo nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, 3 năm qua, các công ty trực thuộc Binh đoàn 15 đã chủ động phối hợp với 13 xã thuộc 3 huyện biên giới tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hình thức: kết nghĩa giữa các đội sản xuất với thôn, làng; “gắn kết hộ” giữa công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số… Đại tá Lê Quang Nghị-Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 cho biết: Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đã huy động hơn 65.217 ngày công khai hoang, phục hóa hơn 142,7 ha ruộng lúa nước; hỗ trợ hơn 41 tỷ đồng mua cây giống, giúp vốn cho 12.389 hộ dân; làm mới và nâng cấp 98 km đường giao thông các loại; khám-chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí trị giá trên 13 tỷ đồng; hàng năm cấp hơn 253 tấn gạo cứu đói giáp hạt…

Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, 3 năm qua, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền cơ sở làm mới và nâng cấp 113,27 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 14,08 km kênh mương thủy lợi, 3.000 m2 hồ chứa và 800 mét đập thủy lợi; làm mới 24,5 km đường điện phục vụ dân sinh; xây mới 2 trường học, nâng cấp 9 phòng học; làm mới 4 nhà văn hóa thôn, làng; xây dựng 172 nhà “Đại đoàn kết” cho đồng bào vùng biên giới. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã áp dụng các mô hình, cách làm hiệu quả, như: Binh đoàn 15 với mô hình “Gắn kết hộ” giữa hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp giải quyết việc làm cho 6.699 lao động người dân tộc thiểu số; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các mô hình “Bếp ăn tình thương”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới”; các đơn vị trực thuộc Quân khu 5 đã nhận giúp hàng trăm hộ qua mô hình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng, thời gian qua, các đơn vị quân đội đã nỗ lực thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ từng nội dung, tiêu chí nông thôn mới, ấn định thời gian hoàn thành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã không ngại khó khăn, gian khổ, tiên phong trong việc xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu, vùng xa, cùng với địa phương đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác dân vận, gắn kết hộ… góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.