Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Plei Me

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-3, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), tổ lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (20-3-1947 - 20-3-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Quang Xuân-Chính ủy Quân đoàn 3 cùng đông đảo các cán bộ của Trung đoàn qua các thời kỳ và đại diện chính quyền địa phương huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak.
 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Tính
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Tính

Trung đoàn 66 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp. Trong chiến dịch Plei Me lịch sử, tháng 10 và tháng 11 năm 1965 trung đoàn đã sát cánh cùng đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương lập công xuất sắc, tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn “Kỵ binh không vận số 1” của Mỹ, tiêu diệt hơn 1000 tên, bắn rơi 12 máy bay, thu nhiều vũ khí và trang bị.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc trong trận Ia Đrăng, chiến dịch Plei Me đã được Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh tặng hai Huân chương Quân công hạng nhất; Trung đoàn 66 vinh dự được mang tên “Trung đoàn Plei Me” - một cái tên đầy ý nghĩa gắn với chiến công oanh liệt của trung đoàn.

Trung đoàn 66 đã 3 lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; có 3 Tiểu đoàn, 4 đại đội và 5 cá nhân được tuyên dương anh hùng, trong đó Đại đội 2, Tiểu đoàn 7 được tuyên dương danh hiệu AHLLVTND lần thứ hai. Trung đoàn nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2016, Trung đoàn được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

 

Thiếu tướng Lê Quang Xuân-Chính ủy Quân đoàn 3 gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên lá cờ truyền thống của Trung đoàn 66. Ảnh: Xuân Tính
Thiếu tướng Lê Quang Xuân-Chính ủy Quân đoàn 3 gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên lá cờ truyền thống của Trung đoàn 66. Ảnh: Xuân Tính

Hiện nay, đóng quân tại xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak), nơi địa hình, thời tiết khí hậu khắc nghiệt song cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn đã luôn xác định tốt nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tuyệt đại đa số cán bộ chiến sỹ trung đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, năng lực tổ chức chỉ huy ngày càng được nâng lên. Tổ chức quần chúng hoạt động có nền nếp, hiệu quả, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn được nâng cao, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sỹ ngày càng được cải thiện, mối quan hệ đoàn kết gắn bó với Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương luôn được giữ vững và phát huy.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.