Kon Tum: Các đơn vị quân đội trên địa bàn ra quân làm công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-3 tại xã Đak Blà (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh này đã tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận năm 2017.
 

Các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Kon Tum ký kết tại lễ phát động. Ảnh: D.T
Các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Kon Tum ký kết tại lễ phát động. Ảnh: D.T

Dự lễ phát động có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Công ty 732, Công ty 78, Công ty 716 (Binh đoàn 15), Chi nhánh Viettel tại Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí A Pớt đề nghị các đơn vị quân đội tập trung triển khai có hiệu quả công tác dân vận. Công tác dân vận phải hướng về cơ sở, sát địa bàn, sát dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; chủ động bám địa bàn, ứng phó kịp thời với những thay đổi của thời tiết, khí hậu nhằm góp phần hạn chế, khắc phục kịp thời các hậu quả do thiên tai gây ra…

Tại buổi lễ, các đơn vị đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hưởng ứng đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2017; coi đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần giúp các địa phương cơ sở phát triển kinh tế-xã hội, hướng dẫn nhân dân tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thông qua đó tăng cường nghĩa tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trong năm 2017, các đơn vị quân đội sẽ phối hợp xây dựng 1 công trình dân sinh tại huyện biên giới Ia H’Drai với kinh phí hàng trăm triệu đồng…
Tại buổi lễ, các đơn vị quân đội đã ký kết giao ước thi đua làm công tác dân vận năm 2017.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Kon Tum trao bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2016.

Duy Tân

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.