Hàn - Mỹ bắt đầu tập trận chung 'Đại bàng non'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 1-3 tiến hành cuộc tập trận chung lớn hằng năm giữa bối cảnh căng thẳng sau vụ phóng tên lửa gần đây của CHDCND Triều Tiên.

Đội hình tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận Foal Eagle năm 2016
Đội hình tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận Foal Eagle năm 2016


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Foal Eagle (Đại bàng non) bắt đầu từ ngày 1-3 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 4, theo Yonhap. Vào ngày 13-3, quân đội 2 nước cũng tiến hành cuộc tập trận chung Key Resolve.

Chi tiết về cuộc tập trận Foal Eagle không được nêu rõ. Tuy vậy, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sáng 1-3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho hay cuộc tập trận lần này có quy mô tương tự năm 2016. Hồi năm 2016, 17.000 lính Mỹ và 300.000 lính Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Foal Eagle.

Phía Mỹ được cho là sẽ đưa các khí tài chiến lược như tàu sân bay USS Carl Vinson, tiêm kích tàng hình F-35, máy bay ném bom B-1B và B-52 đến tham gia tập trận.

Hai bên sẽ tập trận giả lập trên máy tính lẫn ngoài thực địa, với sự phối hợp của các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân. Đài NHK cho biết 2 bên cũng sẽ diễn tập kế hoạch tác chiến tấn công vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) cho hay các kế hoạch đổ bộ cũng là nội dung của cuộc tập trận lần này, dù những kiểu tác chiến trên thường chỉ diễn ra vào năm chẵn. Lý do được cho là Triều Tiên trong năm qua vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo.

Hôm 12-2, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới phát triển, được cho là phép thử phản ứng đầu tiên đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28-2 cảnh báo nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận và không từ bỏ "tham vọng xâm lược", Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực phòng vệ và tiến hành các biện pháp tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ.

Theo Thanhnien
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.