Binh đoàn 15: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, tuổi trẻ Binh đoàn 15 đã xung kích, sáng tạo, không ngại gian khó để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng và xây dựng khu dân cư xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Đại úy Dương Thị Hải Yến-Trợ lý Thanh niên Binh đoàn cho biết: Phát huy truyền thống “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng” của Binh đoàn và tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Binh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi như: hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số kỹ thuật trồng, thâm canh vườn cây; tình nguyện đóng góp, ủng hộ bút, vở giúp các em  học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các gia đình chính sách...

 

Đoàn cơ sở Công ty 75 làm sân bóng chuyền cho làng Cúc, xã Ia O, huyện Ia Grai.                                         Ảnh: V.T
Đoàn cơ sở Công ty 75 làm sân bóng chuyền cho làng Cúc, xã Ia O, huyện Ia Grai. Ảnh: V.T

Những việc làm này đã đem lại hiệu quả cao trong công tác dân vận. Nhiều thanh niên tình nguyện đi nhận nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy; huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum); xã Ia  Mơr (huyện Chư Prông), xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ); làm nhiệm vụ “C” giúp nước bạn Lào... Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước được tuổi trẻ Binh đoàn tham gia sôi nổi, hào hứng, đa dạng hóa về hình thức và phong phú về nội dung, gắn liền với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Binh đoàn đã phối hợp với Công đoàn, Hội Phụ nữ tổ chức cho các cháu thiếu nhi vui Tết Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, gặp mặt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; kịp thời động viên các cháu nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đặc biệt, các tổ chức Đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đứng chân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua hoạt động phong trào, nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Riêng năm 2016, Binh đoàn phát triển được 106 đảng viên mới từ nguồn đoàn viên thanh niên. Nhiều gương điển hình tiên tiến được Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị, Binh đoàn tặng bằng khen, giấy khen.

Để phong trào Đoàn ngày càng được nhân rộng và đem lại hiệu quả thiết thực, ngay những ngày đầu tháng 3-“Tháng Thanh niên” năm nay, tuổi trẻ Binh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, Đoàn cơ sở Công ty 72 và Công ty 78 đã đóng góp trên 500 ngày công lao động khai thông kênh mương, làm lúa nước giúp nhân dân xã Mo Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Đoàn cơ sở Công ty 75 tổ chức làm sân bóng chuyền trị giá hơn 30 triệu đồng và đóng góp trên 100 ngày công lao động giúp nhân dân làng Cúc (xã Ia O, huyện Ia Grai). Đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc khu vực phường Yên Thế (TP. Pleiku) đã hiến 240 đơn vị máu để cứu chữa người bệnh. Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn tham mưu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.

Những kết quả trên là nền tảng để thời gian tới tuổi trẻ Binh đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng địa bàn an toàn, phát triển ổn định và bền vững.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.