Tổng Tham mưu trưởng tiếp Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 23-2, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ và các thành viên trong đoàn nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
 

Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ.
Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ.



Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phan Văn Giang chào mừng Đại tướng Robert Brown và các thành viên trong đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thời gian qua, hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng và lực lượng lục quân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển toàn diện, hiệu quả.

Hai bên đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, trong đó có nhiều nội dung hợp tác hiệu quả, thực chất như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia rà phá bom, mìn, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hợp tác chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Robert Brown cảm ơn Trung tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp và cho rằng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này là dịp để đoàn hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam; công tác huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở Việt Nam…

Đại tướng Robert Brown mong muốn, thời gian tới tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa và các hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước đó, Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.