Lữ đoàn Pháo binh 40 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (5 -2-1967- 5-2-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn cùng đông đảo các cán bộ của lữ đoàn qua các thời kỳ và đại diện chính quyền các địa phương tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 40.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 40.

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị và những kỷ niệm trong cuộc đời quân ngủ gắn bó với Tây Nguyên, với Lữ đoàn và những chiến trận hào hùng mà đơn vị tham gia. Theo đó ngày 5- 2-1967, Lữ đoàn 40 được thành lập trên địa bàn xã Đak Blô, huyện Đak Glei, tỉnh  Kon Tum, với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu, phá vỡ từng khu vực lớn hệ thống phòng thủ của địch. Đối tượng tác chiến chủ yếu là quân Viễn chinh Mỹ và quân nguỵ chủ lực... Chỉ sau 28 ngày tuổi, Lữ đoàn 40 đã bí mật cơ động về trận tuyến Sùng Thiện (Gia Lai), trong trận đánh đầu tiên này đơn vị đã đánh tiêu hao nặng 1 tiểu đoàn và lữ đoàn, tiêu diệt hai đại đội pháo, 2 đại đội biệt kích nguỵ, loại khỏi vòng chiến đấu 350 tên Mỹ, 70 tên nguỵ, phá 8 pháo lớn, 7 máy bay trực thăng và 30 xe quân sự.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trung đoàn 40 tham gia đánh 2.814 trận  tiêu diệt 11.380 tên địch, bắn rơi phá huỷ 562 máy bay các loại, phá huỷ phá hỏng 532 khẩu pháo,104 xe tăng, xe bọc thép, 227 kho đạn, xăng dầu, hàng hoá. Những chiến công hiển hách đó đều gắn liền với các chiến dịch lớn mà quân và dân Tây Nguyên tham gia như chiến dịch Đăk Tô 1, tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Đak Tô 2, Đắc Xiêng, BuPrăng - Đức Lập, chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.  

Rồi cứ thế những mùa xuân đến, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 40 nối tiếp những chiến công vang dội mà khi nghe đến “tiếng pháo” của Lữ đoàn 40 là kẻ thù khiếp sợ. Gắn bó với nhân dân, dựa vào dân mà đánh giặc là bài học sinh động, là truyền thống, mạch nguồn, là dòng chảy tiếp nối của lịch sử để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn, hiểm nguy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Lữ đoàn  đã có 3 đại đội, 2 cá nhân và Lữ đoàn được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng và nhà nước thưởng 4 huân chương quân công và chiến công giải phóng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Liên tục nhiều năm liền Lữ đoàn luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng được chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn, cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua và bằng khen. Ngày 5 tháng 2 năm 2012 Lữ đoàn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 40 vì đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011-2016.

Nguyễn Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.