50 năm chiến đấu, xây dựng trưởng thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất thì Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (mặt trận B3) đã ra Quyết định số 18/A3 chính thức thành lập đơn vị pháo binh chủ lực của mặt trận và đặt tên là Trung đoàn 40 (40 là tên một huyện ở phía Bắc tỉnh Kon Tum), nay thuộc địa phận xã Đak Blô, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum. Để giữ bí mật, Trung đoàn Pháo binh lúc đó mang mật danh là “Công trường 40”.
 

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.                                                            Ảnh: V.H
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: V.H

Ngày 5-2-1967, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã họp phiên đầu tiên để triển khai thực hiện nhiệm vụ và quyết định lấy ngày này làm ngày thành lập. Từ đó đến nay ngày 5-2 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Lữ đoàn Pháo binh 40. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn 40 tham gia đánh 2.814 trận, tiêu diệt 11.380 tên địch, bắn rơi và phá hủy 562 máy bay các loại, phá hủy 532 khẩu pháo, 104 xe tăng, xe bọc thép, 227 kho đạn, xăng dầu, hàng hóa. Những chiến công hiển hách đó đều gắn liền với các chiến dịch lớn mà quân và dân Tây Nguyên tham gia như chiến dịch Đak Tô 1, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Đak Tô 2, Đak Xiêng, Bu Prăng-Đức Lập, chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.  
 

Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn có 3 đại đội, 2 cá nhân đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng và Nhà nước thưởng 4 Huân chương Quân công và Chiến công giải phóng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Liên tục nhiều năm liền Lữ đoàn luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn, cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua và bằng khen. Ngày 5-2-2012, Lữ đoàn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Trong những năm hòa bình, Lữ đoàn 40 đã làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác nuôi quân. Đặc biệt, dù thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài nhiều năm qua, khiến công tác tăng gia gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công tác hậu cần đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn định lượng theo quy định, công tác chăn nuôi tiếp tục được đẩy mạnh; Lữ đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị dẫn đầu khối trung, lữ đoàn trực thuộc Quân đoàn về công tác hậu cần. Trong năm 2016, Lữ đoàn đã tiến hành trồng mới được 700 trụ hồ tiêu, 1.000 cây chuối, 800 cây thanh long, 3 ha chanh dây và hơn 200 cây ăn trái các loại; chăn nuôi đạt bình quân 6,3 kg/người/tháng; chỉ tiêu rau xanh đạt 15 kg/người/tháng. Duy trì tốt chế độ nền nếp quân y ở các cấp, chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, quân số khỏe đạt 99,2%. Tiếp nhận quản lý xăng, dầu không để thâm hụt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác tài chính, sử dụng đúng mục đích, dân chủ, công khai, đúng thủ tục, nguyên tắc, không để thâm hụt, tham ô, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Công tác kỹ thuật trong năm luôn bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động thường xuyên và đột xuất. Quản lý chặt chẽ số lượng, chủng loại đồng bộ vũ khí trang bị khí tài đăng ký thống kê đầy đủ, chính xác kịp thời. Sử dụng đúng tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, không để xảy ra mất mát, hư hỏng. Duy trì và thực hiện có nền nếp chế độ bảo quản ngày tuần, chú trọng vũ khí trang bị khí tài sau sử dụng, kịp thời phát hiện và sửa chữa các hỏng hóc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức tốt hội thi công tác kỹ thuật cấp Lữ đoàn và tham gia hội thi kỹ thuật cấp Quân đoàn đạt giải ba toàn đoàn.  

Với 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã trải qua một chặng đường gian khổ, hy sinh nhưng đạt được nhiều chiến công; ở đâu, khi nào và dù khó khăn đến mấy vẫn sáng ngời phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống “Quyết thắng, kiên cường, sáng tạo, đoàn kết, nghiêm túc, tự lực”, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên luôn ổn định và ngày càng giàu mạnh.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.