Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu và Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ thượng cờ hai tàu ngầm mang tên Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-2 tới, tại Khánh Hòa.

 

Đại tá Nguyễn Túy-Bí thư Đảng uỷ Cục Chính trị - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông tin với báo chí sáng 14-2
Đại tá Nguyễn Túy-Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông tin với báo chí sáng 14-2


Tại cuộc gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017 do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra sáng 14-2, Đại tá Nguyễn Túy-Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị-Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh, Hải quân được Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại và hiện Quân chủng có đầy đủ “5 ngôi sao biển” là không quân hải quân, tàu ngầm, hải quân đánh bộ, tên lửa bờ và tàu mặt nước.

Về lực lượng tàu ngầm, Đại tá Nguyễn Túy cho biết, Việt Nam mới tiếp nhận chiếc Kilo thứ 6 (mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu) và lễ thượng cờ sẽ diễn ra vào cuối tháng này cùng với chiếc tàu ngầm mang tên Đà Nẵng.

Ngoài tàu ngầm mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu, trước đó, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận 5 tàu ngầm, được đặt tên là HQ-182 Hà Nội, HQ-183 thành phố Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng, HQ-185 Khánh Hòa, HQ-186 Đà Nẵng.

6 tàu ngầm Kilo mà phía Nga đóng theo đơn đặt hàng của Việt Nam trang bị nhiều khí tài hiện đại, được mệnh danh là "hố đen" trong lòng đại dương.

Trung tá Vũ Hữu Kiêm-Phó Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Hải quân cho biết thêm: “5/6 tàu ngầm hiện nay, cán bộ chiến sĩ hoàn toàn làm chủ, độc lập đi biển, không cần chuyên gia nước ngoài. Đây là thành tích vượt trội, khẳng định quyết tâm vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại của lực lượng Hải quân Việt Nam”.


 

Chiếc tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu khi còn ở Nga
Chiếc tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu khi còn ở Nga


Năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị và tình hình nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, góp phần thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Quân chủng duy trì thường xuyên các lực lượng, phương tiện tại các bến, trên các vùng biển, nhất là vụng biển trọng điểm, kịp thời phát hiện các hoạt động của nước ngoài, trên cơ sở đó dự báo chính xác, báo cáo và tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đúng đắn, đúng đối sách những vấn đề đặt ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình, mối quan hệ với các nước và ổn định chính trị của đất nước.

Ngoài ra, năm qua, Hải quân cũng chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ; bảo vệ thành công các hoạt động kinh tế biển.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.