Khai mạc Hội nghị an ninh Munich ở Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-2, Hội nghị An ninh Munich đã khai mạc tại Đức với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm giới học giả, quan chức cấp cao khác.
 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lần đầu tiên đại diện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump tham dự và có bài phát biểu về lập trường về chính sách đối ngoại của Mỹ.

Hội nghị diễn ra hàng năm được xem là một diễn đàn mở và không chính thức dành cho giới lãnh đạo các nước gặp nhau để trao đổi về cuộc chiến chống khủng bố, cũng như các vấn đề nóng ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh toàn cầu.

Hội nghị An ninh Munich năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa được định hình rõ nét sau những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump.

Cũng giống như với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thành phố Bonn (Đức), dư luận và giới quan chức đang rất mong chờ bài phát biểu thể hiện quan điểm của chính quyền Mỹ về chính sách ngoại giao như mối quan hệ với NATO, EU, Nga, Trung Quốc, Iran, Israel và sự can dự quốc tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các cuộc chiến  ở Syria, Ukraine và Libya.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, tại các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tìm cách trấn an các đồng minh châu Âu, vốn là một đối tác không thể thiếu của Mỹ, cũng như khẳng định cam kết với NATO. Trong khuôn khổ Hội nghị, ngày 18/2, Phó Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Poroshenko và lãnh đạo một số quốc gia vùng Baltic.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.