Binh đoàn 15: Ra quân mừng Đảng, mừng Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-2 (Tức mùng 6-1 Âm lịch), 100% cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn 15 đồng loạt ra quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017 và 32 năm Ngày thành lập Binh đoàn 20/2/1985-20/2/2017).
 

Ảnh: V.T
Ảnh: V.T

Theo đó, các cơ quan, đơn vị bắt tay vào chăm sóc thâm canh vườn cây; tưới nước giữ ẩm; chống cháy vườn cây; bảo quản sản phẩm... Mục tiêu phấn đấu là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Trong những ngày vui Xuân, đón Tết, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ phối hợp tổ chức hoạt động như: Giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao; tổ chức dọn vệ sinh doanh trại "xanh-sạch-đẹp"; trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ... Trong dịp Tết, toàn Binh đoàn không có vụ việc xảy ra, các đồng chí được nghỉ phép tranh thủ về vui xuân cùng gia đình đều trả phép đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, 31 ngôi nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết và trên 10 nghìn suất quà, hơn 100 con lợn (tổng trị giá trên 11 tỷ đồng) đã đến với gần 18 nghìn hộ gia đình thuộc 130 thôn, làng trên địa bàn đứng chân. 

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.