12 chiến đấu cơ của Mỹ đến Australia đối phó với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo chí Australia đưa tin cuối tuần qua, 12 chiếc chiến đấu cơ tàng hình uy lực nhất của Mỹ đã đến Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia ở Tindal, Lãnh thổ phương Bắc theo Thỏa thuận Tăng cường Phối hợp Không quân (EAC) giữa Washington và Canberra.
 

 
Một chiếc F-22. (Nguồn: Andrew Eddie)
Một chiếc F-22. (Nguồn: Andrew Eddie)


Theo tiến sĩ Euan Graham-Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện nghiên cứu Lowy, trong chuyến thăm Australia vào tháng 12 năm ngoái, Đô đốc Mỹ Harry Harris khẳng định việc quyết định gửi một phi đội F-22 Raptors tới rìa phía nam của châu Á nơi có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo và ngày càng quyết liệt ở khu vực Biển Đông.

Ông Graham đánh giá rằng Lãnh thổ phương Bắc của Australia có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng đối với Mỹ vì đây là nơi tên lửa đạn đạo của Trung Quốc không thể bắn tới và từ đây Mỹ có khả năng triển khai vũ khí lớn hơn so với bất kỳ địa điểm đồng minh nào khác của Mỹ.

Những lần triển khai F-22 trước đó tại Nhật Bản, đảo Guam và bây giờ tại Australia cho thấy Mỹ đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc rằng nước này và các đồng minh sẵn sàng cho việc sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết Thỏa thuận EAC sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ không quân hai nước và trong thời gian tới, phi đội F-22 Raptors của Mỹ sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện với phi đội F/A-18A/B Hornets của Không quân Hoàng gia Australia.

Cho đến nay, Mỹ đã từ chối bán F-22 Raptors (900 triệu USD/chiếc) cho các nước, kể cả đồng minh Nhật Bản. Mặc dù kiểm soát độc quyền đối với loại máy bay này, nhưng Mỹ vẫn sẽ đưa F-22 tham gia Triển lãm Hàng không Quốc tế Australia tại Avalon, bang Victoria vào tháng tới.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.