Tướng lĩnh, cán bộ nghỉ hưu góp ý kiến để bảo vệ an ninh quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 9.
 

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 9 (Ảnh: TTXVN)
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 9 (Ảnh: TTXVN)


Ngày 7-1, tại Sở Chỉ huy Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ), Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 9. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn đã thông báo tình hình thời sự chính trị, quân sự nổi bật trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và đối ngoại quốc phòng, kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016; dự báo tình hình, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017, Thượng tướng Trần Đơn thăm hỏi, động viên sức khỏe và tặng quà cho các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu; đồng thời mong muốn các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định an ninh chính trị để xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong việc giữ vững hòa bình, ổn định an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ.

Dịp này, các đại biểu cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, trao đổi, nắm bắt thêm thông tin, tình hình, động viên khích lệ thế hệ cán bộ, chiến sĩ hiện nay tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.