Quân đoàn 3: Lễ xuất quân đẩy mạnh hoạt động kiểm soát quân sự duy trì kỷ luật Quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-1, tại xã Biển Hồ (thành phố Pleiku) Quân đoàn 3 tổ chức lễ xuất quân đẩy mạnh hoạt động kiểm soát quân sự, kiểm tra, kiểm soát duy trì kỷ luật Quân đội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 

Đội hình đội ngũ trong buổi lễ. Ảnh: V.D
Đội hình đội ngũ trong buổi lễ. Ảnh: V.D

Theo đó, Bộ Tư lệnh yêu cầu ngay sau lễ xuất quân, mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đoàn chấp hành nghiêm điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước và luật giao thông đường bộ. Lực lượng kiểm soát quân sự tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường hoạt động, kiểm tra quân nhân và các phương tiện quân sự hoạt động ngoài đơn vị. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở những nơi tập trung đông người, các nút giao thông quan trọng, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các lái xe biển kiểm soát quân sự phải mặc đúng tác phong khi thực hiện nhiệm vụ…

Thông qua hoạt động nhằm chấn chỉnh, nhắc nhở, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng kiểm soát quân sự với các ngành chức năng địa phương trong việc đẩy mạnh hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra kiểm soát, duy trì kỷ luật Quân đội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Vũ Duy-Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.