Phụ nữ Quân khu 5 chung sức vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ LLVT Quân khu 5 luôn đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, giúp các mảnh đời bất hạnh, chung tay xóa dịu nỗi đau da cam…

Hàng năm Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS Đà Nẵng cùng với Đoàn Thanh niên đơn vị đi thăm, tặng quà trẻ em, học sinh nghèo các xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, mỗi nơi trao từ 25-30 suất quà. Hội nhận đỡ đầu 4 cháu là nạn nhân chất độc da cam quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2002 đến nay, phối hợp với đơn vị kết nghĩa-Hội LHPN Chợ Hàn hành quân về các xã khó khăn của 2 huyện Tây Giang, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tặng quà đồng bào các dân tộc thiểu số, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị thiên tai ở Quảng Bình; trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang; xây tặng và sửa chữa nhiều ngôi nhà cho các hộ chính sách, hộ nghèo.

 

Phụ nữ Cục Chính trị Quân khu với 2 nữ Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Tám và Nguyễn Thị Huấn. Ảnh: N.D
Phụ nữ Cục Chính trị Quân khu với 2 nữ Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Tám và Nguyễn Thị Huấn. Ảnh: N.D

Phụ nữ LLVT Quảng Nam duy trì nền nếp thăm, tặng quà Mẹ VNAH, đối tượng chính sách, gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; tham gia khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân xã A Vương (Tây Giang), Mà Cooih (Đông Giang) và Trà Tân (Bắc Trà My).

Hội Phụ nữ cơ quan LLVT tỉnh Bình Định 5 năm qua đã tặng 260 suất quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ; cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng 40 gốc cây thanh long ruột đỏ và giống cây bí đỏ cho Hội LHPN xã An Quang (An Lão), xã Vĩnh Thuận (Vĩnh Thạnh); tặng 100 bộ quần áo ấm cho trẻ em nghèo vùng cao, nơi bị thiên tai. Hội còn tham gia thi gói, nấu hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét tặng cho các đơn vị trực SSCĐ, quân nhân hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 13, Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu 2 cháu sinh đôi mồ côi cha mẹ là Cao Thị Như Ngọc và Cao Thị Như Ý (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh), giúp các cháu được tiếp tục đến trường. Hội còn vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia đóng góp với tinh thần tương thân tương ái, đều đặn hằng tháng hỗ trợ 600.000 đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên, phụ nữ Công ty TNHH một thành viên Cà phê 15 tận tình chuyển giao kỹ thuật ghép chồi tạo giống mới, trẻ hóa vườn cây, kỹ thuật tưới nước giữ ẩm, làm cành, bón phân… góp phần tăng năng suất cây trồng cho người dân. Hội còn chủ động đề xuất với doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn, tham gia khám chữa bệnh, thăm, tặng quà đối tượng chính sách, trẻ em tật nguyền, vận động bà con địa phương từ bỏ các hủ tục, xây dựng ý thức bảo vệ rừng phòng hộ, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Tri ân các thế hệ đi trước, bằng tình cảm và trách nhiệm, phụ nữ Cục Chính trị Quân khu thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng các chuyến hành quân về nguồn, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH, giao lưu với các nữ anh hùng LLVT nhân dân, giao lưu "Biển đảo trong trái tim tôi" với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển II. Phụ nữ các Bệnh viện Quân y 17, 13, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi duy trì "Nồi cháo nghĩa tình”, “Nồi cơm tình nguyện”.

Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, Ban Phụ nữ Quân khu 5 đã tham mưu huy động các nguồn kinh phí trao học bổng "Vòng tay đồng đội"  mỗi suất từ 2 - 5 triệu đồng cho 81 lượt con sĩ quan, QNCN, CNVQP, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Những việc làm thắm đượm nghĩa tình của phụ nữ LLVT Quân khu để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh phụ nữ Quân đội tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.