Mỹ ký thỏa thuận quân sự với 3 nước Baltic để răn đe Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ cùng hai đồng minh NATO là Estonia và Litva đã ký các thỏa thuận quân sự.
 

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis và Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp.
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis và Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp.

Trong khi đó, một quốc gia khác vùng Baltic là Latvia cũng ký một thỏa thuận tương tự, theo đó xác định quy chế của hàng trăm binh sỹ Mỹ dự kiến được triển khai trong năm nay để răn đe Nga trên sườn phía Đông của NATO.

Các thỏa thuận trên cũng dược ký kết sau khi Washington phát động một sứ mệnh riêng rẽ hồi tuần trước, theo đó sẽ triển khai một lữ đoàn xe bọc thép với 3.500 binh sỹ và các trang thiết bị hạng nặng tới Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và các đồng minh NATO gần đó như Romania, Bulgaria và Hungary.

NATO, đứng đầu là Mỹ, đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới các nước châu Âu với Nga kể từ khi Moskva sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.