Lực lượng vũ trang Gia Lai: Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn xung kích giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, chung sức xây dựng nông thôn mới…, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Dù lực lượng phân tán song các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn LLVT tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động: “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, “Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc” và các mô hình: “Chi đoàn không khói thuốc”, “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… đến từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, 100% đoàn viên thanh niên an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ; chất lượng huấn luyện nâng lên rõ rệt. Kết quả kiểm tra quân sự năm 2016 có 100% đạt yêu cầu (trong đó 78% đạt khá giỏi), kiểm tra chính trị có 100% đạt yêu cầu (trong đó 73% đạt khá giỏi). Đặc biệt, cán bộ, đoàn viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ, không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng phải xử lý; kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia giúp dân xã  Hbông chống hạn. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia giúp dân xã Hbông chống hạn. Ảnh: A.H

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội để thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi đơn vị đứng chân. Trong số đó, phải kể đến việc những người lính không quản ngại khó khăn, gian khổ vận chuyển từng xe bồn chở nước dưới hồ Ayun Hạ về “giải cơn khát” cho vùng “rốn hạn” Hbông (huyện Chư Sê) đầu năm 2016; cùng với quân dân địa phương giúp người dân xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) khắc phục hậu quả lốc xoáy, dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống… Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến những công trình đường, trường, cống thoát nước ghi đậm dấu ấn người lính trong suốt quá trình sát cánh cùng nhân dân, chính quyền xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tham gia đào và lắp đặt 2 cống thoát nước, tham gia cùng nhân dân hoàn thành 1.150 mét đường bê tông xi măng tại thôn Tây Hồ, Bình An; xây dựng 140 mét tường rào, đổ 298 mét nền sân xi măng và sơn lại 3 lớp học tại Trường Mầm non Hương Trà; đào giếng nước, khơi thông dòng chảy kênh mương… Ông Văn Cạnh-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn cho biết, những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã góp phần quan trọng giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hơn nữa, việc làm này còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, củng cố, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương.

Ngoài những việc làm trên, theo Đại úy Nguyễn Chí Vinh-Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong năm 2016, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn phối hợp với Sư đoàn 2 (Quân khu 5) và huyện Kông Chro di dời 60 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở về vị trí mới; tham gia xây dựng mới 2 căn nhà, làm hàng rào cho 40 hộ dân làng Brang (xã Đak Pling, huyện Kông Chro); phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 3 huyện biên giới tổ chức tuyên truyền vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn hoạt động của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga”…, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Đồng thời, thực hiện phương châm “Ở đâu có các đơn vị LLVT tỉnh, ở đó có kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương”, đến nay, 100% tổ chức Đoàn trong LLVT tỉnh đã kết nghĩa và có chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên địa phương, góp phần tuyên truyền giáo dục thanh-thiếu niên, củng cố xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Đoàn, Hội, Đội địa bàn đơn vị đóng quân.

Mặt khác, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tham gia sửa chữa 10 ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng và tặng 210 suất quà cho nhân dân xã Ta Lav (huyện Đun Mia) và xã Bơ Khăm (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) với số tiền 105 triệu đồng; tham gia khám bệnh, cấp thuốc cho 1.952 lượt người, trị giá trên 251 triệu đồng; trong đó khám bệnh, cấp thuốc cho 482 lượt người dân trong tỉnh và 1.470 lượt người dân Campuchia… Đại úy Nguyễn Chí Vinh nhấn mạnh, chung sức vì cuộc sống cộng đồng cũng là trách nhiệm của người lính, vì vậy thời gian tới, sẽ còn nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực của tuổi trẻ LLVT tỉnh hướng về cộng đồng. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các chi đoàn, đoàn cơ sở sẽ tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.