Binh đoàn 15: Tặng hàng trăm suất quà Tết cho nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-1-2017 tại Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15 tổ chức trao tặng trên 300 suất quà cho già làng, trưởng thôn, gia đình chính sách, hộ gia đình công nhân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và các cháu tật nguyền thuộc xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
 

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Mỗi suất quà giá trị từ 500.000 đồng - 700.000 đồng gồm các thực phẩm phục vụ trong những ngày Tết cổ truyền đón Xuân Đinh Dậu như: Gạo, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, cá khô, bánh kẹo và quần áo mới cho các cháu. Những chiếc váy đẹp, quần Jin, áo phông, các yếu phẩm đã thực sự cỗ vũ động viên kịp thời công nhân, nhân dân và các cháu trên địa bàn đơn vị đứng chân trong dịp tết đến, xuân về, góp phần tô thắm phẩm chất anh “Bộ đội cụ Hộ”.

Đây là những món quà đầu tiên cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng Binh đoàn dành cho bà con nhân dân xã Ia Me. Trong 10 ngày tiếp theo Binh đoàn còn tổ chức hàng chục ngàn suất quà trị giá hàng chục tỷ đồng tặng già làng, trưởng thôn, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ia Grai, Đức cơ, tỉnh Gia Lai, huyện Ngọc hồi, Sa Thầy, Iah’Dar, tỉnh Kon Tum với chủ trương của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn không để hộ gia đình nào trên địa bàn đơn vị đứng chân đói, không có Tết.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.