Tàu chiến Philippines cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 5-12, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (FF-16) của Hải quân Philippines đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, thăm xã giao Việt Nam trong vòng 4 ngày. Đi cùng tàu BRP Ramon Alcaraz có 126 thủy thủ đoàn, do Đề đốc Robert A. Mogol chỉ huy.
 

Tàu Hải quân Philippines neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh
Tàu Hải quân Philippines neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh


Tàu BRP Ramon Alcaraz được xem là một trong hai tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines hiện nay. Tàu có lượng giãn nước 3.250 tấn, dài 115 mét, rộng 13 mét, mớn nước 2,67 mét. BRP Ramon Alcaraz được trang bị 2 hệ thống động cơ diesel và 2 hệ thống động cơ tuốc bin phí cho phép đạt tốc độ tối đa 54km/h, tầm hoạt động tới gần 26.000km, dự trữ hành trình 45 ngày.

Từ năm 1968 đến năm 2012, tàu BRP Ramon Alcaraz thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ bờ biển của Mỹ, với tên gọi USCGC Dallas (WHEC-716), sau đó được chuyển giao cho Hải quân Philippines.

 

Lãnh đạo Hải quân hai nước thăm hỏi xã giao tại Cảng quốc tế Cam Ranh.
Lãnh đạo Hải quân hai nước thăm hỏi xã giao tại Cảng quốc tế Cam Ranh.


Trong chuyến thăm Việt Nam, thủy thủ đoàn của tàu BRP Ramon Alcaraz sẽ thăm xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa, giao lưu với sĩ quan, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân Việt Nam và tham gia một số hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo chung với Hải quân Việt Nam.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.