Tướng Afghanistan tử nạn, 10 sĩ quan khác bị thương do trực thăng rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiếc trực thăng cố gắng hạ cánh khẩn cấp nhưng viên tướng cao cấp của quân đội Afghanistan vẫn tử nạn.

Ảnh minh họa của International Business Times.
Ảnh minh họa của International Business Times.


Sáng 30-11, một tướng lĩnh cấp cao của quân đội Afghanistan đã thiệt mạng và ít nhất 10 quan chức quân sự khác bị thương sau khi một chiếc trực thăng quân sự bị rơi ở tỉnh Tây Bắc Badghis.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận thông tin rằng tướng Mohayedin Ghori, Tư lệnh quân khu miền Tây đã tử nạn sau khi chiếc trực thăng cố gắng hạ cánh khẩn cấp ở xã Muri Chaq, huyện Murghad.

Vụ việc xảy ra khi tướng Ghori và các quan chức trên đường đến thăm một căn cứ quân sự mới được thành lập.

Tai nạn cũng làm ít nhất 10 quan chức cùng trên chuyến bay bị thương. Tổng thống Afghanistan Asrap Ghani gửi lời chia buồn sâu sắc và gọi đây là mất mát to lớn đối với lực lượng vũ trang Afghanistan.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và người dân nước này.

Phiến quân Taliban ngay sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm song Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định vụ tai nạn là do chiếc trực thăng cũ kỹ Mi-17 do Nga sản xuất bị lỗi kỹ thuật.

Theo VOV/AFP

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.