Xung kích, tình nguyện vì chủ quyền an ninh biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và tình nguyện vì người dân biên giới, những năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

“Chiến dịch làm sạch biên giới”

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: A.H

Làm sạch biên giới gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường rừng và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nội dung do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đến các đơn vị trực thuộc nhằm phát huy sức trẻ và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường. Theo Trung tá Hoàng Xuân Hải-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, để chung tay làm sạch biên giới, lực lượng đoàn viên, thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động, như: vệ sinh doanh trại; trồng, chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh; bảo vệ nguồn nước, khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi; sử dụng điện, nước tiết kiệm… Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên còn tích cực tăng gia sản xuất. Hiện tại, BĐBP tỉnh có 138 ha cao su, 9 ha cà phê, 2,5 ha điều, các đơn vị đều thực hiện “5 vườn 3 giàn” kết hợp thả cá, chăn nuôi với hơn 365 con heo, 258 con bò, 50 con dê và hơn 700 con gia cầm các loại. Các mô hình tăng gia sản xuất như: “Ao cá thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”… vừa góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, vừa góp phần xây dựng đơn vị theo hướng xanh-sạch-đẹp... Cũng theo Trung tá Hoàng Xuân Hải, hiện nay 100% các đơn vị đã tự túc được rau xanh và thực phẩm tươi đảm bảo 50-60%; giá trị thu từ tăng gia sản xuất bình quân đạt 60 triệu đồng/đơn vị.

Song song với hoạt động xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp, đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh còn tích cực phối hợp với các chi đoàn tại địa phương tham gia dọn vệ sinh công cộng, nạo vét ao hồ, xử lý rác thải, phát quang bờ bụi dọc các đường giao thông, đường tuần tra biên giới, phát thông đường tầm nhìn biên giới (các khu vực chưa phân giới cắm mốc phát thông đường tầm nhìn biên giới theo đường biên giới hiện quản), tham gia phát triển và bảo vệ rừng trên địa bàn… thông qua các ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Đồng thời, các đơn vị cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết bảo vệ môi trường, tham gia quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện các nội dung về môi trường của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Vững vàng trên biên giới

 

Mô hình “Vườn rau thanh niên” của Đồn Biên phòng Ia Púch.    Ảnh: A.H
Mô hình “Vườn rau thanh niên” của Đồn Biên phòng Ia Púch. Ảnh: A.H

Từ đầu năm 2016 đến nay, các đơn vị đã tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động vượt biên, xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới với 1.618 lần/3.694 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chủ động nắm chắc tình hình nội-ngoại biên, tình hình địa bàn, đối tượng; phòng-chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp bắt giữ, xử lý 146 vụ/356 đối tượng vi phạm trên khu vực biên giới.
 

Sau hơn 2 tháng triển khai “Chiến dịch làm sạch biên giới” gắn với các ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phối hợp với các chi đoàn địa phương tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các thôn, làng, phát quang thông tầm đường nhìn biên giới và đường giao thông thu hút 2.583 lượt người tham gia; đã khơi thông được 4.987 mét cống rãnh, thu gom hơn 40 m3 rác thải các loại và giúp dân đào 36 hố rác công cộng; vệ sinh 9 công trình nước sạch; phát quang 33,5 km đường giao thông và đường thông tầm nhìn biên giới; trồng 90 cây xanh…

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em học sinh có ý định bỏ học tiếp tục đến trường; tham gia giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; xây dựng mới và sửa chữa nhiều “nhà tình nghĩa” tặng cho các hộ nghèo; tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình giúp dân như mô hình “Trồng lúa nước”, “Trồng tiêu”...

Thượng úy Nguyễn Thành Nhơn-Trợ lý Ban Vận động quần chúng, kiêm nhiệm công tác Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Năm 2016, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng về người dân biên giới: chương trình “Nâng bước em đến trường”, giúp dân chống hạn với hàng trăm ngày công, tham gia xây dựng nông thôn mới… Riêng chương trình “Nâng bước em đến trường” được triển khai từ tháng 4-2016, đến nay đã nhận giúp lâu dài 48 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới (trong đó có 4 em ở ngoại biên), với số tiền hàng tháng 500 ngàn đồng/cháu. Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục duy trì “Bếp ăn tình thương” cho 12 cháu học sinh nghèo tổng kinh phí năm 2016 là trên 43 triệu đồng.

Mặt khác, để giúp các hộ dân trên biên giới vượt qua những khó khăn do hạn hán gây ra, các chi đoàn đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị sửa chữa 2 hệ thống nước sạch tại xã Ia Nan và Ia Mơr, nạo vét 5 giếng, ủng hộ tiền để sửa chữa máy bơm, ống nước; hỗ trợ 3.050 kg gạo cho 130 hộ bị thiệt hại nặng và vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tặng quà cho các gia đình nghèo, gia đình khó khăn.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.