Hồng Kông chặn lô xe bọc thép gửi đến Singapore

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức hải quan Hồng Kông đã thu giữ lô hàng hóa ký gửi gồm 9 xe bọc thép quân sự với đầy đủ đạn dược, thiết bị và phụ kiện tại cảng Kwai Chung.
 

 Xe bọc thép đang bị hải quan Hồng Kông thu giữ
Xe bọc thép đang bị hải quan Hồng Kông thu giữ


Theo tờ South China Morning Post ngày 24-11, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các xe thiết giáp này được chuyển từ Đài Loan đến Singapore.

Một nguồn tin từ chính quyền sở tại cho hay các nhà điều tra chưa rõ lý do lô hàng này được bốc dỡ tại cảng Hồng Kông dù đây không phải là đích đến. “Chúng tôi đang cố gắng xác định danh tính chủ sở hữu, người gửi và người nhận số xe thiết giáp này”, theo nguồn tin.

Các nhân viên hải quan đã quyết định giữ lô hàng lại sau khi một tàu vận chuyển từ cảng Cao Hùng cập cảng Kwai Chung vào ngày 23-11 và dỡ toàn bộ 12 container xuống, theo trang tin Apple Daily.

Trang Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định số hàng hóa đặc biệt trên không phải của họ, nhưng từ chối thông tin thêm.

Tuy nhiên đến tối qua 24-11, tờ The Straits Times dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Singapore cho biết số xe thiết giáp này là loại xe chở quân Terrex của quân đội Singapore. Chúng được phía Singapore sử dụng cho các cuộc tập trận ở nước ngoài và đang trên đường vận chuyển về nước thông qua các phương tiện thương mại.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.