Gần 100 xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến vào Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số lượng lớn xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với một hàng dài các xe chở vũ khí và đạn dược vừa đến miền bắc Syria, để tham gia vào một hoạt động được cho là giải phóng thị trấn al-Bab ở bắc Aleppo.
 

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến vào Syria.
Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến vào Syria.

"Sáng 15-11, khoảng 90 xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới ở phía nam đất nước để tiến vào khu vực al-Shahba, miền bắc Syria. Họ đã điều các thiết bị quân sự này đến các chiến trường gần thị trấn al-Bab. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, và phiến quân được Ankara hậu thuẫn không hề giấu diếm việc quyết giành lại quyền kiểm soát al-Bab", hãng tin Hawar (thân người Kurd) cho biết.

Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực al-Shahba, phía bắc Aleppo cũng đã trang bị vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng M60 cho phiến quân.

Một số đoạn phim và hình ảnh đã được đăng tải trên nhiều trang web khác nhau cho thấy, các nhóm khủng bố đang sử dụng xe bọc thép, xe tăng M60 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong làng Tal Jorji thuộc khu vực al-Bab.

Ankara đã triển khai một số lượng lớn thiết bị quân sự và binh lính đến miền bắc Syria, sau khi bắt đầu hoạt động "Lá chắn Euphrates" hồi tháng 8-2016, với mục đích "tăng cường an ninh biên giới và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Syria".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một mục tiêu khác mà Ankara không muốn nói ra ở đây là, nhân dịp này, họ muốn tiêu diệt luôn cả các mục tiêu người Kurd, hoặc là ngăn chặn không cho lực lượng chống đối Ankara chiếm được vùng biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ANTĐ

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.