Binh đoàn 15: Tổng kết 5 năm công tác kết nghĩa (2012-2016)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-11, Binh đoàn 15 tổ chức tổng kết 5 năm công tác kết nghĩa với Học viện Lục quân (2012-2016) và phương hướng, nội dung phối hợp hoạt động kết nghĩa trong những năm tiếp theo.

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Trên cơ sở 7 nội dung, chương trình hoạt động được xác định giữa Binh đoàn 15 và Học viện Lục quân ký kết thực hiện. 5 năm qua hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung kết nghĩa phù hợp với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Tây Nguyên, tập huấn chiến dịch, chiến thuật, nghiên cứu thực tế và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Về phía Học viện Lục quân đã giúp đỡ Binh đoàn nghiên cứu xây dựng một số phương án diễn tập; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo ngắn hạn cho 24 đồng chí cán bộ nguồn của Binh đoàn.100% cán bộ tốt nghiệp đạt khá, giỏi.

Về phía Binh đoàn 15 đã giúp đỡ Học viện Lục Quân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp trên địa bàn huyện Đức cơ, tỉnh Gia Lai.

Kết quả 2 đơn vị đã khẳng định công tác kết nghĩa đã góp phần hạn chế được những khó khăn vướng mắc, nhân rộng các mô hình, sáng kiến phù hợp với đặc điểm tình hình của hai đơn vị góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong Học viện, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi Binh đoàn đứng chân. Năm 2017 và những năm tiếp theo. Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và lãnh đạo Học viện Lục quân ký kết đề ra phương hướng hoạt động kết nghĩa ngày càng được hoàn thiện trên nội dung góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng giao.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.