Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam làm việc tại Quân đoàn 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-10, Thượng tướng Bùi Văn Nam-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Quân đoàn 3.
 

Đoàn cán bộ Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Ảnh: Xuân Tính
Đoàn cán bộ Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Ảnh: Xuân Tính

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn đã báo cáo một số nội dung cơ bản liên quan đến kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sử dụng trang bị vũ khí hiện có; tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; mối quan hệ của Quân đoàn với cấp ủy, chính quyền địa phương; dự báo một số vấn đề liên quan có thể xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên mà Quân đoàn đảm nhiệm…

Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Quân đoàn về  công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tổ chức vững mạnh và kết quả của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp bà con đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, nhất là sự phối hợp giữa Quân đoàn và lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Duy Hiển - Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.