Nga làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ ngày 1-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Sputnik, từ ngày 1-10, Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an dưới sự chủ trì của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 3-10 và trong tháng này có thể hoàn tất quá trình bầu chọn Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc.
 

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 22-9.
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 22-9.

Theo đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, dự kiến có khoảng 20 cuộc họp trong tháng này. Các chủ đề chính mà Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận trong tháng 10 sẽ bao gồm xung đột ở châu Phi, tình hình Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và các vấn đề ở Trung Đông như Syria, Liban, Yemen.

Cuộc tranh luận mở hàng quý về tình hình Trung Đông dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19-10.

Cơ quan ngoại giao Nga cho biết sự kiện trung tâm trong thời gian Nga đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an sẽ là cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 28-10 về sự hợp tác của Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS)".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.