Kiểm tra công tác phổ biến pháp luật tại Binh đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-10, đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phổ biến pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại Binh đoàn 15.

Văn Thiền
Chính ủy Binh đoàn 15 Nguyễn Đức Thành báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Văn Thiền

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn Binh đoàn. Bên cạnh đó, Binh đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị bạn phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức-người lao động và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, nội quy, quy chế của đơn vị và địa phương; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và các quy định về an toàn giao thông.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2016, Binh đoàn không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra và không có đơn thư khiếu kiện nặc danh.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ quốc phòng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Binh đoàn.  

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.