Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp nhận tàu cảnh sát biển đa năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu đóng, là tàu đa năng, hiện đại, dài 90 mét, rộng 14 mét, có sàn đỗ trực thăng, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận quản lý.
 

Tàu CSB 8005 sẵn sàng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền
Tàu CSB 8005 sẵn sàng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền


Ngày 25.9, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Tổng Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) làm lễ bàn giao tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000 chiếc số 4 (phiên hiệu CSB 8005).

CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu đóng, là tàu đa năng, hiện đại, dài 90 m, rộng 14 m, có sàn đỗ trực thăng, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận quản lý. CSB 8005 có tầm hoạt động 5.000 hải lý trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, việc đưa vào biên chế tàu CSB 8005 sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực trong bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển; tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tham gia tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện sóng gió phức tạp ở vùng biển xa, vùng biển quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.