Mỹ phong tỏa thương vụ bán bom chùm cho Saudi Arabia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo AFP, phương tiện truyền thông Mỹ ngày 28-5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hướng đến việc phong tỏa những thương vụ bán bom chùm cho Saudi Arabia để sử dụng ở Yemen, trong bối cảnh có thông tin về những thương vong dân sự đang tăng lên ở đó.
 

Bom chùm được sử dụng ở Yemen. (Nguồn: scmp.com)
Bom chùm được sử dụng ở Yemen. (Nguồn: scmp.com)


Tạp chí Chính sách Đối ngoại dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã âm thầm hủy việc chuyển giao những trang bị như vậy cho Saudi Arabia vì nước này tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu nhằm vào các phiến quân người Shiite ở Yemen.

Một quan chức chính quyền nói với AFP: "Chúng tôi biết thông tin rằng liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã sử dụng bom chùm trong cuộc xung đột vũ trang ở Yemen, trong đó bao gồm những khu vực có thường dân. Chúng tôi xem xét những quan ngại như vậy một cách nghiêm túc và đang tìm những thông tin bổ sung".

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã giao tranh với nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn kể từ tháng 3-2015, nhằm tìm cách làm giảm sự kiểm soát của lực lượng này tại những vùng đất rộng lớn ở Yemen.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.