Không quân Ấn Độ tổ chức diễn tập quy mô lớn nhất trong lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 18-3 đã diễn ra cuộc diễn tập với mật danh Quả đấm Thép (Iron Fist) trên sa mạc Thar ở Pokaran, Rajasthan, Tây Bắc nước này.
 

Màn trình diễn của máy bay chiến đấu thuộc Không quân Ấn Độ ngày 27-1.
Màn trình diễn của máy bay chiến đấu thuộc Không quân Ấn Độ ngày 27-1.


Đây là cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Không quân Ấn Độ với sự tham gia của 181 máy bay các loại.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi đã tham dự lễ khai mạc cuộc diễn tập.

Phó Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ BS Dhanoa cho biết mục đích của cuộc diễn tập là để trình diễn màn “múa ballet trên không” phối hợp với “khả năng trừng phạt” trong các hoạt động tác chiến của Không quân Ấn Độ.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra cả ngày lẫn đêm và được chia thành 6 khoa mục gồm thực hành tác chiến bay, diễn tập khả năng tấn công, khả năng phòng thủ, phối hợp mạng lưới trung tâm, hỗ trợ mặt đất và các hoạt động ban đêm.

Các loại máy bay tham gia diễn tập gồm các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30, Mirage 2000, Jaguar, MIG-21, Tejas và các máy bay trực thăng, máy bay không người lái.

Cuộc diễn tập Quả đấm Thép lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.