Philippines mua chiến đấu cơ siêu thanh đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Philippines ngày 28-11 đã tiếp nhận 2 chiếc chiến đấu cơ siêu thanh FA-50 do Hàn Quốc sản xuất nhằm đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo Reuters, đây là những chiếc chiến đấu cơ siêu thanh đầu tiên mà Philippines sở hữu trong vòng 1 thập kỷ qua nhằm tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.
 

Lính cứu hỏa Philippines dùng vòi rồng phun nước vào một chiếc FA-50 theo đúng nghi thức chào đón những chiếc máy bay mới được tiếp nhận và chưa được đặt tên. Ảnh Reuters
Lính cứu hỏa Philippines dùng vòi rồng phun nước vào một chiếc FA-50 theo đúng nghi thức chào đón những chiếc máy bay mới được tiếp nhận và chưa được đặt tên. Ảnh Reuters


Hai chiếc F-50 đã hạ cánh xuống Clark Freeport, một căn cứ Không quân của Mỹ trước đây ở phía Bắc thủ đô Manila. Giới chức quân sự Philippines đã có mặt để đón 2 chiếc máy bay này và xe cứu hỏa dùng vòi rồng phun nước vào chúng theo đúng nghi thức chào đón những chiếc máy bay mới được tiếp nhận và chưa được đặt tên.

Thượng tá Rolando Condrad Pena III, một trong 3 phi công huấn luyện lái FA-50 của Philippines, cho biết, chiến đấu cơ siêu thanh F-50 có thể mang đủ các loại vũ khí nhằm phục vụ cho các cuộc không chiến và tấn công các mục tiêu dưới đất.

“Nhờ có các máy bay chiến đấu siêu thanh, khả năng phản ứng của chúng tôi sẽ tốt hơn”-ông Pena nói.

Giới chức Philippines cho biết, họ đã đặt mua 12 chiếc chiến đấu cơ siêu thanh FA-50 của Hàn Quốc để phục vụ cho việc huấn luyện các phi công của mình.

Ngoài ra, những chiếc máy bay có tổng trị giá 402 triệu USD mà Philippines mua của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc này cũng có thể đảm nhiệm vai trò chiến đấu cơ đa nhiệm.

Dự kiến, toàn bộ số máy bay này sẽ được bàn giao cho Philippines vào năm 2017. Các loại bom và tên lửa lắp ráp trên máy bay sẽ được nước này mua sau đó.

“Chúng tôi rất vui vì cuối cùng cũng đã quay trở lại được với kỷ nguyên siêu thanh”-Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói.

Trước đó, hồi năm 2005, Philippines đã cho ngừng hoạt động hạm đội máy bay chiến đấu siêu thanh F-5 cuối cùng của mình. Chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này, bao gồm việc mua một phi đội máy bay và một hạm đội tàu chiến đã buộc phải trì hoãn nhiều năm do thiếu ngân sách. Dần dần, Philippines sở hữu lực lượng quân đội thuộc loại yếu nhất châu Á.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Benigno Aquino III, những tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc đã trở nên gay gắt và buộc quân đội nước này phải tiến hành mua sắm các tàu Hải quân và máy bay hiện đại nhờ sự hỗ trợ của Mỹ, đồng minh lâu đời của Philippines.

Tuần trước, ông Aquino đã chấp thuận cung cấp số tiền lên đến 936 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Philippines để mua sắm 2 tàu chiến, một trực thăng săn ngầm, một tàu đổ bộ tấn công và các tàu tuần tra tầm xa cùng các loại vũ khí trang bị trên các máy bay F-50 vừa được mua và các loại radar giám sát.

Theo Thứ trưởng Fernando Manalo, toàn bộ số tàu thuyền và máy bay trên sẽ được mua từ nay cho đến năm 2018.

Mặc dù vậy, Philippines vẫn tuyên bố không muốn tìm đến giải pháp quân sự để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Thay vào đó, vào tháng 1-2013, nước này đã kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hợp Quốc ở La Hay (Hà Lan). Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tham dự mà muốn tiến hành đàm phán riêng rẽ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.