Ấn Độ phóng thành công tên lửa Astra từ máy bay chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo The Hindu số ra ngày 21-5 cho biết sau hai lần trì hoãn, tên lửa không đối không Astra do Ấn Độ phát triển đã được phóng thành công từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI trong hai vụ thử được tiến hành tại bãi thử liên hợp Chandipur, thuộc bang Odisha ngày 20-5.
 

Phóng tên lửa Astra từ máy bay Su-30 MKI (nguồn: The Hindu)
Phóng tên lửa Astra từ máy bay Su-30 MKI (nguồn: The Hindu)


Trong vụ thử đầu tiên, tên lửa siêu thanh Astra được phóng khi máy bay chiến đấu Su-30 MKI đang hoạt động ở “tầm rất cao”. Vụ thử thứ 2 còn ở tầm cao hơn vụ phóng thứ nhất.

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) có kế hoạch tiến hành thêm một vụ thử nữa trong ngày 21-5 để chứng minh khả năng tấn công tầm xa của tên lửa Astra.

Như vậy, cho đến nay, Ấn Độ đã tiến hành bảy vụ thử tên lửa Astra và dự kiến sẽ tiến hành thêm một số vụ thử nữa trước khi đưa vào sử dụng vào năm 2016. Nếu Astra được đưa vào phiên chế, Ấn Độ sẽ “gia nhập” nhóm một số ít nước sở hữu loại vũ khí hiện đại này.

Tên lửa Astra có chiều dài 3,8 mét và là một trong những hệ thống vũ khí bé nhất do DRDO cùng nhiều cơ quan và phòng thí nghiệm Ấn Độ hợp tác phát triển.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.