Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2014), UBND tỉnh đã có Công văn chỉ đạo số 3611/UBND-NC.
 

  Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương- bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tại xã Gào, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến
Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương- bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tại xã Gào, TP. Pleiku. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các khối thi đua tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014.

Đồng thời với đó là việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, cần thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gặp khó khăn...

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.