Chủ tịch nước gặp mặt Cựu chiến binh Sư đoàn 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều tối 23-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật 60 cựu chiến binh, đại diện cho các chiến sĩ Sư đoàn 1 Anh hùng đang họp mặt tại Thủ đô Hà Nội.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 1.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 1.


Bày tỏ xúc động được gặp những cựu chiến binh của Sư đoàn 1 Anh hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định những chiến công vang dội của Sư đoàn 1 đã ghi đậm dấu ấn trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước chia sẻ với các cựu chiến binh: Đất nước đã trải qua gần 30 năm đổi mới, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống các cựu chiến binh cũng được cải thiện từng bước; tuy nhiên, đây đó vẫn còn có những cựu chiến binh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chủ tịch nước mong rằng các cựu chiến binh tiếp tục nâng cao tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, cùng với toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong không khí ấm áp tình đồng chí, đồng đội, các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước khái quát về quá trình hình thành và những chiến công vang dội của Sư đoàn 1 trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1965, trong lúc cả nước đang sôi nổi phong trào vừa sản xuất vừa chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chi viện tối đa sức người, sức của cho cách mạng miền Nam, vào tháng 5-1965, Bộ Tổng tham mưu đã quyết định thành lập Sư đoàn 1 để hành quân vào Nam. Trong suốt 9 năm hình thành, Sư đoàn 1 đã chiến đấu trên 4 mặt trận là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nam Campuchia với 3 đối tượng khác nhau, nhưng ở mặt trận nào Sư đoàn cũng lập chiến công lớn. Mặc dù Sư đoàn chỉ tồn tại trong 9 năm nhưng với thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Sư đoàn 1.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.