Singapore và Philippines nhất trí đối thoại quốc phòng thường niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Singapore và Philippines đã nhất trí tổ chức đối thoại quốc phòng thường niên ở cấp sĩ quan cao cấp để củng cố hợp tác quốc phòng song phương.
 

Bộ trưởng quốc phòng hai nước Singapore và Philippines.
Bộ trưởng quốc phòng hai nước Singapore và Philippines.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ng Eng Hen đang ở thăm Philippines với người đồng cấp nước chủ nhà Voltaire T Gazmin.

Bộ Quốc phòng Singapore thông báo trong cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã tập trung thảo luận về việc duy trì ổn định khu vực - vốn đang bị đe dọa bởi tranh chấp ở Biển Đông giữa Philippines, Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN khác.

Bộ trưởng Ng Eng Hen nêu rõ: “Chúng tôi không phải một bên có tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi không lợi ích trong việc ai giành được cái gì, song chúng tôi có lợi ích trong việc duy trì ổn định khu vực và chúng tôi ghi nhận vấn đề Biển Đông có thể gây bất ổn khu vực'.'

Ông Ng Eng Hen cho biết Singapore sẽ tập trung vào việc xây dựng và tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) đã được các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết năm 2002.

Ông nói: “Chúng tôi cũng nhất trí rằng giải pháp cho vấn đề Biển Đông phải thông qua các sáng kiến ngoại giao chứ không phải quân sự'.'

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, giờ đây những thách thức mới với khu vực còn bao gồm cả những phần tử cực đoan như nhóm phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Ông cho biết việc chia sẻ thông tin chống các phần tử cực đoan và khủng bố sẽ là một phần của cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Singapore-Philippines khởi động vào năm 2015.

Cả hai Bộ trưởng cũng tái khẳng định quan hệ quốc phòng song phương nồng ấm giữa hai nước, cũng như sự hợp tác mạnh mẽ tại những diễn đàn đa phương như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) và diễn đàn Đối thoại Shangri-La.

Bộ trưởng Ng Eng Hen cũng hoan nghênh việc Philippines ủng hộ mạnh mẽ với đề xuất thiết lập một trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên mới của khu vực ở Singapore.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.