Việt Nam-Hàn Quốc đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Baek Seung Joo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhân dịp ngài sang thăm và dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam.
 

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp ngài Baek Seung Joo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp ngài Baek Seung Joo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng ngài Baek Seung Joo và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam đồng thời cho rằng đối thoại sẽ góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn thu được kết quả tốt đẹp.

Ngài Baek Seung Joo cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngài Baek Seung Joo thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về kết quả hội nghị Đối thoại Chính sách Quốc phòng của đoàn với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; mong muốn trong thời gian tới quân đội hai nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Việt Nam, ngài Baek Seung Joo và đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và một số đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.