Tổng kết công tác biên phòng năm 2013

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Pnôn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2013.
 

Năm 2013, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình 2 bên biên giới; duy trì thường xuyên công tác bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới và chủ động giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới. Đồn cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng-chống tội phạm, tập trung đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy; mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; buôn bán, vận chuyển lâm sản qua biên giới và đấu tranh chống các hoạt động vi phạm khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đồn cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức củng cố thực lực chính trị đi vào hoạt động có hiệu quả;  giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh nông thôn trên địa bàn không để xảy ra diễn biến phức tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của bọn phản động; xây dựng bàn giao 2 nhà “Nghĩa tình Trường Sơn”; thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp…

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2014.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.