Tiểu đoàn DK1 chuẩn bị chuyển quà Tết đến các điểm nhà giàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch đề ra, 1-1-2014, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 phân công nhau công việc tập kết hàng hóa, gói các phần quà Tết do đơn vị chuẩn bị và các cơ quan, nhân dân gửi đến chuyển lên tàu để chuyển kịp thời đến các cán bộ, chiến sĩ đang nhận nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ Tổ quốc tại các điểm nhà giàn DK1 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong dịp Xuân- Giáp Ngọ. Đoàn công tác sẽ khởi hành đến các điểm nhà giàn, đảo vào sáng 2-1-2014.

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Các phần quà gồm sách báo, gạo, nếp, lá gói bánh cùng nhiều nhu yếu phẩm cung cấp cho các điểm nhà giàn sẽ chính thức được chuyển lên các tàu và xuất phát đến các điểm nhà giàn gồm Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên, Tư Chính, DK1/10 và Côn Đảo. Để ghi lại những hình ảnh này, được sự đồng thuận từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, có 64 nhà báo đến từ các tỉnh, thành trên cả nước cùng đi để cảm nhận, thăm tặng quà và chia sẽ những khó khăn mà lính đảo nhà gian DK1 đang ngày đêm bám biển bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Có mặt tại buổi chuẩn bị vào chiều 1-1-2014, Đại tá Trương Công Khế- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến, chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 khẩn trương, đảm bảo đưa tất cả hàng hóa đã chuẩn bị lên tàu. Riêng với các nhà báo theo đoàn tàu chở hàng Tết ra các nhà giàn DK1 dịp Xuân Giáp Ngọ sẽ được đoàn công tác tạo mọi điều kiện thuận lợi để ghi lại được những hình ảnh, trực tiếp trao các phần quà đến tận tay cán bộ, chiến sĩ trong suốt chuyến công tác.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.