Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam đã về đến vịnh Cam Ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-1-2014, tàu vận tải chuyên dụng Rolldock Sea chở tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên của Việt Nam mang tên Hà Nội đã thả neo an toàn tại vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 

Tàu Rolldock Sea chở tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam neo tại vịnh Cam Ranh.
Tàu Rolldock Sea chở tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam neo tại vịnh Cam Ranh.

Cảng Cam Ranh là chặng dừng chân cuối cùng trong quá trình di chuyển kéo dài gần một tháng rưỡi của tàu chuyên dụng Rolldock Sea, bắt đầu từ thành phố cảng St Peterburg của Liên bang Nga.

Được biết, Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo vào tháng 12-2009 trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Moskva. Ngoài việc đóng tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm cả quy trình đào tạo thủy thủ đoàn, cũng như cung cấp các trang-thiết bị và kỹ thuật cần thiết.

Các tàu ngầm Kilo 636 Nga đóng cho Hải quân Việt Nam thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 3, có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Tàu ngầm này có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 mét, thủy thủ đoàn gồm 52 người. Vũ khí trang bị cho tàu ngầm Kilo 636 cũng thuộc loại hiện đại nhất hiện nay, đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo 636 nổi tiếng với khả năng hoạt động êm, khó bị phát hiện nên có biệt danh “lỗ đen trong đại dương”.

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.