Luôn sát cánh cùng quân dân Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây tròn 35 năm (7-1-1979 - 7-1-2014), nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, hết mình của Quân Tình nguyện Việt Nam đã đứng lên chống lại chế độ diệt chủng Pôl Pốt-Iêng Xary giành chiến thắng. Chiến thắng ngày 7-1-1979 đánh dấu việc xóa bỏ một chế độ tàn ác, man rợ, giải thoát người dân Campuchia ra khỏi họa diệt chủng, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới, độc lập, hòa bình, tự do và phát triển cho đất nước Campuchia. Việc đập tan chế độ diệt chủng Pôl Pốt còn là minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia, thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn. Và cũng chính tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng quân dân Campuchia.

Giúp nước bạn hồi sinh

Đặc biệt, trong mỗi chiến công của đội quân tình nguyện Việt Nam đều có sự đóng góp to lớn, sự hy sinh anh dũng của người lính Quân khu 5. Từ tháng 1-1979, Quân tình nguyện Quân khu 5 đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng Campuchia giải phóng hoàn toàn vùng Đông Bắc Campuchia gồm 4 tỉnh: Munđunkiri, Rattanakiri, Stung treng, Preah Vihear với 168.568 người dân và 52.000 km2 đất đai.
 

Lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia trao những chiếc khăn Rằn cho lãnh đạo Quân khu 5. Ảnh:  P.D
Lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia trao những chiếc khăn Rằn cho lãnh đạo Quân khu 5. Ảnh: P.D

Thiếu tướng Trần Quang Phương-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, cho biết: Với tinh thần vô tư, trong sáng, trong 10 năm kề vai sát cánh với nước bạn chiến đấu và xây dựng (từ 1979-1989), hơn 10 vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã thay phiên nhau có mặt trên khắp mọi miền thuộc 4 tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia giúp bạn giành thắng lợi to lớn và toàn diện trên các mặt.

Cụ thể, Quân tình nguyện đã tham gia tác chiến gần 2.000 trận lớn nhỏ, mở 4 chiến dịch lớn trên toàn tuyến biên giới tiêu diệt hầu hết các căn cứ toàn quân địch, tiêu diệt, bắt sống, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1 vạn tên, thu hàng ngàn tấn vũ khí, trang bị của địch, giúp bạn làm chủ hoàn toàn từ biên giới, núi cao đến đồng bằng. Xây dựng lực lượng vũ trang của nước bạn đủ ba thứ quân gồm 2 trung đoàn chủ lực, 5 tiểu đoàn tỉnh, 1 tiểu đoàn huyện, 50 đại đội, quân số gần 7.000 người, xây dựng gần 7.000 dân quân xã, thôn, xây dựng cơ quan chỉ huy vùng Đông Bắc sau này là Quân khu 1...

Bên cạnh đó, Quân tình nguyện còn giúp bạn xây dựng 4 ban cán sự Đảng tỉnh, 23 chi bộ với 197 đảng viên, xây dựng chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến xã với trên 6.000 cán bộ nhân viên hoạt động hiệu quả…

Cựu chiến binh Vũ Văn Luyện, một trong hàng vạn chiến sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam lúc bấy giờ tận mắt chứng kiến những tội ác mà bọn Pôl Pôt-Iêng Xary đã gây ra trên đất nước Chùa Tháp, kể lại: “Lúc đó, đất nước Campuchia là một “cánh đồng chết”, không còn thành phố, trường học, chợ búa, tiền tệ, nhà chùa; trường học biến thành nhà tù, trại giam, xác chết, xương trắng chất chồng, đầy rẫy những con người nô lệ, đói khát chỉ biết câm lặng để bị bọn Pôl Pốt đưa đi hành quyết bằng những hình thức man rợ như thời Trung cổ.

Trên tuyến biên giới Tây Nam, bọn Pôl Pốt tàn bạo, phi nhân tính cũng đã thi hành một chiến lược cực kỳ phản động, liên tục gây hấn, tiến công trên toàn tuyến biên giới, gây nên những vụ thảm sát kinh hoàng, dã man ở Thổ Chu, Phú Quốc, Tân Biên, Bến Cầu, Ba Chúc… để lại nhiều đau thương cho nhân dân Việt Nam”. Cũng theo ông Luyện, những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân Tình nguyện đã phát huy tinh thần quốc tế trong sáng, không ngại gian khổ, hy sinh, đoàn kết, sát cánh cùng quân-dân nước bạn chiến đấu và chiến thắng.

Tình đoàn kết hữu nghị sâu sắc, bền chặt

Hoàn thành sự mệnh quốc tế cao cả và rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia từ tháng 12-1989, đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 vẫn thường xuyên giữ mối quan hệ hữu nghị với Quân khu 1 và nhân dân các tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy truyền thống nghĩa vụ quốc tế năm xưa, tiếp tục có những đóng góp giúp bạn như: xây dựng cơ sở chính trị, giúp đào tạo tập huấn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, khám-chữa bệnh phát thuốc cho nhân dân…

Đặc biệt, trong những năm gần đây, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn có mặt kịp thời khi nhân dân nước bạn gặp khó khăn trong thiên tai bão lũ. Đại úy Phạm Công Đảng-Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ: “Quan hệ Việt Nam-Campuchia là mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình. Là thế hệ trẻ, chúng tôi nguyện phấn đấu, cống hiến hết mình nhằm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đó ngày càng bền chặt, trong sáng, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau…”.

Trung tướng Ly Sô Ra Rích-Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia khi tham dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, đã không ngớt lời cảm ơn bộ đội Việt Nam đã luôn kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng, xây dựng đất nước. Quân dân Campuchia nói chung và quân dân Quân khu 1 nói riêng sẽ mãi mãi tri ân và  khắc ghi công lao của bộ đội Việt Nam, Trung tướng Ly Sô Ra Rích cũng mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng sâu sắc, bền chặt.  

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.