"Đảm bảo tính thời sự trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những hoạt động của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh nói riêng và lực lượng quân đội trên cả nước nói chung, ngày 1-1-2014, Báo Gia Lai Điện tử chính thức mở chuyên mục Quốc phòng-một kênh thông tin chuyên biệt về lực lượng Quân đội,  phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Lợi- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân sự kiện này.
 

- P.V: Xin đồng chí cho một vài ý kiến về chất lượng tin, bài được đăng tải trong chuyên mục An ninh-Quốc phòng trên Báo Gia Lai thời gian qua?

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi: Thời gian qua, chuyên mục An ninh-Quốc phòng của Báo Gia Lai đã tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như các Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh và của Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Chuyên mục An ninh-Quốc phòng cũng đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chuyên mục cũng đã tập trung vào công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dò gỡ bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh và trên đất bạn Campuchia…

 

Đặc biệt, chất lượng tin bài được đăng tải trong chuyên mục An ninh-Quốc phòng của Báo vừa có tính thời sự, vừa có tính định hướng giáo dục, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đồng thời phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Qua đó tôn vinh, tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, cũng như động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hăng say học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí thiết bị, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- P.V: Theo đồng chí, việc mở chuyên mục Quốc phòng trên Báo Gia Lai điện tử sẽ có tác động tích cực như thế nào đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng và lực lượng quân đội nói chung?

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi: Trước hết phải khắng định việc ra mắt một chuyên mục riêng biệt về Quốc phòng trên Báo Gia Lai điện tử thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh đối với nhiệm vụ củng cố và tăng cường quốc phòng trên địa bàn tỉnh cũng như sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo và cán bộ, phóng viên Báo Gia Lai. Chuyên mục Quốc phòng sẽ đáp ứng yêu cầu thông tin, quảng bá sâu rộng về xây dựng Quân đội Nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân cũng như xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

 

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng, lực lượng quân đội nói chung, báo chí luôn là người bạn tin cậy, là món ăn tinh thần, là tài liệu quan trọng, là kênh thông tin chính thống để giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đón nhận thông tin ra mắt chuyên mục Quốc phòng với một tâm trạng phấn khởi, hồ hởi, coi đó như là một món quà tặng đầy ý nghĩa mà Đảng bộ, nhân dân và những người làm báo tỉnh nhà dành tặng cho lực lượng vũ trang tỉnh trong năm 2014, năm có dấu mốc lịch sử trọng đại, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

Và chúng tôi tin rằng, chuyên mục Quốc phòng sẽ tạo hiệu quả rất cao trong công tác tuyên truyền, nhất là bảo đảm tính thời sự, nóng hổi về tin tức trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quảng bá, phản ánh các hình ảnh của lực lượng vũ trang trong thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

Phương Dung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.