Đại đội ba năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi đến Đại đội Xe tăng 19, thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 khi những cán bộ, chiến sĩ đang tất bật sơn sửa mô hình, vật chất huấn luyện, củng cố cảnh quan môi trường phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện trong năm mới. Trong bộ quần áo thợ đang còn lấm lem những bụi bặm, vết sơn dầu, Thượng úy Mai Thanh Tuấn-Chính trị viên Đại đội nhanh nhảu: “Mời các anh vào uống nước, chúng em mỗi người một tay đang cùng anh em chiến sĩ sửa chữa và làm mới các loại vật chất huấn luyện, nên đơn vị hơi bừa bộn mong anh thông cảm”.

Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng quanh đơn vị, hiện lên trước mắt là những bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng theo phiên hiệu của đơn vị. Căn nhà nấm được đơn vị đầu tư xây dựng trong năm cũng khá bắt mắt và thoáng mát. Dừng lại thật lâu trước một hàng giấy khen, rồi danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trong phòng giao ban, Chính trị viên Tuấn chia sẻ: “Thành quả công sức của cán bộ chiến sĩ đơn vị chúng em có được đó anh ạ”.
 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 19 thực hành diễn tập trong đội hình Trung đoàn. Ảnh: D.H
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 19 thực hành diễn tập trong đội hình Trung đoàn. Ảnh: D.H

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, điểm nổi bật của đơn vị trong năm qua là đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng và nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2013 và các phong trào thi đua đột kích khác. Đặc biệt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể bằng phong trào “3 mẫu mực” của Đại đội bao gồm: mẫu mực về nói và viết; hành động và việc làm; đạo đức lối sống.

Qua đó 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của quân đội, luôn có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, ý thức cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm cao, chủ động khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, trong việc xác định khâu yếu, mặt yếu, đơn vị chủ trương đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó tập trung bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ trung đội trưởng về chất lượng soạn thảo giáo án, đăng ký thống kê, sổ sách các loại theo quy định, phương pháp huấn luyện, tổ chức luyện tập… Vì vậy chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt, kết quả đánh giá cán bộ từ năm 2011 đến nay cán bộ đại đội, trung đội đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Nhận xét về Đại đội 19, Trung tá Nguyễn Văn Đạo-Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết thêm: “Không những là đơn vị nhiều năm liền đạt đơn vị huấn luyện giỏi, đội ngũ cán bộ còn có nhiều biện pháp linh hoạt trong việc nắm, quản lý bộ đội, kịp thời phát hiện những biểu hiện tư tưởng lệch lạc để có biện pháp giải quyết kịp thời, do đó nền nếp chính quy được giữ vững, ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm, đơn vị an toàn, ổn định cao. Bên cạnh đó đơn vị cũng đạt được tiêu chuẩn 10 năm dân vận tốt giai đoạn 2003-2013”.

Mùa xuân năm nay, đơn vị lại đón nhận thêm một niềm vui mới, khi tiếp tục được Tư lệnh Quân đoàn tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2013, đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Đại đội 19 đạt được danh hiệu này. Thành tích của đơn vị cứ mỗi ngày một dày lên, cán bộ, chiến sĩ thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã giao phó.

Vũ Duy-Chu Hoài

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.