Củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 16-1, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và trao đổi thông tin lĩnh vực an ninh - quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.
 

Năm 2013, Tây Nguyên và vùng phụ cận cơ bản ổn định và phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu và hành động chống phá, lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; kích động người dân tộc thiểu số tại chỗ vượt biên. Tình hình an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài; theo thống kê toàn vùng hiện còn 120 vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, trong đó 31 vụ phức tạp.

Hội nghị thông qua Quy chế phối hợp và thống nhất tăng cường công tác trao đổi thông tin, trong đó trọng tâm là: Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình liên quan đến an ninh - quốc phòng; xử lý kịp thời các tình huống phức tạp; tăng cường phối hợp trao đổi, xử lý thông tin giữa các lực lượng, các địa phương, đơn vị trên địa bàn với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, qua đó đề xuất, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ có những quyết sách phù hợp, bảo đảm củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.