Điểm báo Gia Lai ngày 18-4-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 18-4-2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Những người căng tai cuối cùng ở cao nguyên (Trang 6)

Tập quán căng dái tai để đeo đồ trang sức đã từng tồn tại ở nhiều tộc người, trong đó có cư dân Đông Sơn cách nay hơn 2.000 năm. Lối phục sức này gần đây còn được bảo lưu, gìn giữ ở một số dân tộc vùng Trường Sơn-Tây Nguyên như M’Nông, Mạ, Xtiêng, Cơ Tu, Brâu. Trong quá khứ, họ được mệnh danh là những người “cà răng căng tai”. Với dái tai được căng rộng, họ có thể đeo được các loại bông tai bằng gỗ, tre nứa, ngà voi, chì, đồng hoặc vàng.

>> Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố (Trang 8)

Những năm qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP), góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

>> Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy (Trang 10)

Phương tiện chưa được kiểm định và đa số chủ đò chưa qua một lớp đào tạo nào về điều khiển phương tiện… là tình trạng khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đây chính là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đường thủy và đuối nước.

GLO

Có thể bạn quan tâm