Điểm báo Gia Lai ngày 28-3-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 28-3-2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Thành phố Pleiku lập lại trật tự vỉa hè (Trang 3)

Sau hơn nửa tháng tổ chức tuyên truyền, vận động về việc thiết lập lại kỷ cương trật tự đô thị, sáng 27-3, đoàn kiểm tra xử lý trật tự đô thị trên địa bàn TP. Pleiku (gọi tắt là đoàn kiểm tra) cùng 23 xã, phường của thành phố đồng loạt ra quân tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè.


>> Tìm lời giải bài toán tiêu chết
Kỳ 1: Ôm nợ vì… tiêu chết
(Trang 4)


Hồ tiêu là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Thế nhưng, lâu nay người dân đã và đang đánh cược với loại cây được mệnh danh là “vàng đen” này. Bởi lẽ, họ phải tự bơi trước vô vàn hiểm họa: nguồn gốc cây giống trôi nổi, mang nhiều mầm bệnh; phân bón, vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng; trồng và chăm sóc theo kiểu tự phát… Có người chỉ phút chốc từ tỷ phú bỗng  thành trắng tay, nợ nần chồng chất. Vậy đâu là lối ra cho người nông dân?

>> Sắc màu tháng ba (Trang 5)

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên trong tỉnh nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bạn học sinh tại các trường học trên địa bàn TP. Pleiku cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

 

>> Chợ phiên ẩm thực Gia Lai: Mới lạ và độc đáo (Trang 6)

Lần đầu tiên được tổ chức, Chợ phiên ẩm thực Gia Lai đã thu hút hàng ngàn lượt khách, trở thành địa điểm vui chơi giải trí dịp cuối tuần đầy lý thú.

>> Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý: Khởi đầu thuận lợi (Trang 8)

Sáng 23-3, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai tiến hành bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại Công ty TNHH Truyền hình cáp SaigonTourist-Chi nhánh Gia Lai (SCTV Gia Lai). Đây là đơn vị đầu tiên triển khai bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Buổi bàn giao diễn ra thuận lợi, ghi nhận nhiều ý kiến tích cực từ người lao động.  

>> Khổ vì ô nhiễm môi trường (Trang 10)

Kể từ tháng 8-2015, khi Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ cao su thuộc Công ty TNHH 30/4 (địa chỉ 609 đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đi vào hoạt động thì cũng là lúc gần 200 hộ dân ở tổ 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm.

GLO

Có thể bạn quan tâm