Điểm báo Gia Lai ngày 23-3-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 23-3-2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Kbang: Chủ động nguồn nước tưới vụ Đông Xuân (Trang 4)

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Kbang gieo trồng 5.545 ha cây trồng các loại. Tính đến trung tuần tháng 3-2017, toàn huyện gieo trồng được 5.217 ha, đạt 94,1% kế hoạch.

>> “Tắt đèn bật tương lai” (Trang 7)

“Tắt đèn bật tương lai” là thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất 2017 sẽ diễn ra trên toàn cầu từ lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-3. Những ngày qua, TP. Pleiku đã tích cực tuyên truyền nhằm kêu gọi đông đảo người dân tham gia sự kiện ý nghĩa này.

>> Tháng ba trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới (Trang 10)

Nhìn 80 chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thực hiện những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát trong nội dung huấn luyện bắn súng AK bài 1, chúng tôi cảm nhận được rằng họ đã có sự trưởng thành nhất định về mọi mặt chỉ sau hơn 1 tháng nhập ngũ.

>> Vạch trần âm mưu phục hồi FULRO, “Tin lành Đê-ga” (Trang 11)

Thời gian gần đây, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Phú Thiện có diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân tộc thiểu số, các đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài đã tuyên truyền xúi giục phục hồi “Tin lành Đê-ga”, tổ chức họp nhóm với nhiều luận điệu xuyên tạc. Trước tình hình đó, lực lượng An ninh Công an huyện Phú Thiện đã tăng cường bám địa bàn, đấu tranh, đập tan âm mưu của bọn phản động.

GLO

Có thể bạn quan tâm