Điểm báo Gia Lai ngày 22-2-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 22-2-2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Chư Pưh: Ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép (Trang 3)

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng Kiểm lâm huyện Chư Pưh liên tục bắt giữ 15 vụ vận chuyển và cất giữ lâm sản trái phép. Điều này cho thấy, địa phương vẫn chưa kiểm soát tận gốc tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép từ khu vực rừng giáp ranh (huyện Ea Súp, tỉnh Đak Lak) qua địa bàn.

 

>> Tín dụng cho doanh nghiệp chưa tăng mạnh: Vì sao? (Trang4)

Hầu hết các ngân hàng thương mại đều đang đẩy mạnh cho vay để đạt mức tăng trưởng tín dụng hợp lý. Tuy nhiên thời gian qua, tốc độ tăng trưởng chỉ tập trung chủ yếu ở khối khách hàng cá nhân, trong khi khối doanh nghiệp (DN) dư nợ tăng không lớn dù các chương trình tín dụng ưu đãi vẫn được triển khai…

 

>> Dấu hiệu tích cực từ đội bóng HA.GL (Trang 7)

HA.GL vừa có chiến thắng thứ 2 liên tiếp kể từ đầu mùa giải. Kết quả này chưa đáp ứng tham vọng của bầu Đức. Tuy nhiên, qua đây cho thấy, một số thay đổi về mặt chiến thuật của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Quốc Tuấn, bước đầu đã mang lại hiệu quả.

 

>> Huy động tiết kiệm dân cư: Món tiền nhỏ - Lợi ích lớn (Trang 8)

Không nề hà món tiền tiết kiệm nhỏ lẻ, lãi suất tiền gửi lại tương đương với các ngân hàng thương mại, khách hàng gửi và rút tiền tại điểm giao dịch xã-phường là những tiện ích nổi bật mà dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư của Ngân hàng Chính sách Xã hội đang triển khai...

 

>> Đại hội Đoàn cơ sở: Phát huy tinh thần xung kích (Trang 9)

Là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) đang diễn ra theo đúng kế hoạch và đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

 

>> Lưu dấu màu xanh tình nguyện (Trang 11)

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên của huyện Đak Pơ vừa cùng nhau giúp bà con làng Bút (xã An Thành) rải phân bùn để triển khai thực hiện cánh đồng mía lớn tại địa phương.

 

GLO

Có thể bạn quan tâm