Điểm báo Gia Lai ngày 2-12-2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 2-12-2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Phía sau những vườn cao su bị “bức tử” (Trang 3)

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vận động giữ vườn cây để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, nhưng vài năm lại đây, hàng trăm hộ dân trên vùng biên giới Ia Grai vẫn chặt bỏ hoặc bán cả vườn cây cao su cho thương lái, triệt hạ lấy gỗ cao su bán ra thị trường. Nhiều gia đình trắng tay, đói khổ vì cái điệp khúc “giá mủ cao thì tận cạo, giá mủ hạ thì chặt bán”.

>> Khi người dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh (Trang 4)

Những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế-xã hội, sự nghiệp văn hóa của tỉnh cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận. Qua 15 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần tạo nếp sống văn minh trong mọi tầng lớp nhân dân.

>> Cần nhân rộng mô hình trường bán trú bậc tiểu học (Trang 7)

Mong muốn con em mình ở bậc tiểu học được sinh hoạt cả ngày tại các trường có lớp bán trú đang là nhu cầu cấp bách của rất nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, các trường tiểu học có bán trú vẫn chiếm tỷ lệ quá nhỏ.

GLO

Có thể bạn quan tâm