Điểm báo Gia Lai ngày 11-10-2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 11-10-2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Tìm lời giải cho nguồn nước Tây Nguyên
Kỳ 2: Hệ lụy từ việc mất rừng
(Trang 3)


“Tây Nguyên không thiếu nước”-đó là khẳng định của chuyên gia và các nhà khoa học. Vậy nước đi về đâu? Ngoài những yếu tố khách quan về địa hình thì sự tác động của con người được xác định là nguyên nhân chính yếu. Trong đó, việc rừng bị tàn phá đã khiến nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt.

>> Trường Tiểu học Lê Quý Đôn:
Chú trọng chăm sóc sức khỏe học sinh
(Trang 4)


“Đối với học sinh ở trường, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc thăm khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em, coi đó là việc làm thường xuyên”- thầy giáo Hồ Hiệp Sĩ-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku) khẳng định.

>> Vụ án mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế:
Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung
(Trang 6)


Sau 2 ngày tổ chức xét xử công khai vụ án mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, xét thấy những lời khai của các bị cáo có rất nhiều mâu thuẫn, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa vững chắc nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu các cơ quan có chức năng điều tra bổ sung những chứng cứ quan trọng mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

GLO

Có thể bạn quan tâm