Điểm báo Gia Lai ngày 30-8-2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 30-8-2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Khi “nông dân dạy nông dân” (Trang 3)

Những năm qua, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân đã góp phần tăng năng suất các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phương pháp mới được Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn (IFAD) tỉnh thực hiện là “Nông dân dạy nông dân” đã mang lại hiệu quả thiết thực.

>> Vận tải dịp Quốc khánh 2-9
Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của hành khách
(Trang 4)


Khoảng thời gian này những năm trước, khi tân sinh viên các trường đại học, cao đẳng háo hức lên đường nhập học, tuyến xe khách từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh luôn rất nhộn nhịp. Nhưng năm nay, các hãng xe vẫn còn trong tình trạng thừa vé, lượng khách tại bến xe không tăng mà có chiều hướng giảm trong nhiều tháng qua.

>> Nhọc nhằn nghề hái măng rừng (Trang 5)

(GLO)- Khi mùa mưa đến cũng là lúc người Bahnar ở xã Hà Ra (huyện Mang Yang) bắt đầu băng rừng tìm hái những búp măng tươi đem về bán kiếm thêm thu nhập. Không mấy ai biết rằng, những chuyến đi hái măng ấy cũng đầy rẫy những nhọc nhằn, thậm chí bất trắc rình rập.

GLO

Có thể bạn quan tâm